NASA muốn tiếp tục gửi các phi hành gia đến ISS trên tàu "Soyuz"

© AP Photo / AP Photo/Patrick SemanskyNASA logo
NASA logo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sau khi hết hạn hợp đồng giữa Nga và Hoa Kỳ vào năm 2019, NASA dự định sẽ tiếp tục gửi các phi hành gia Mỹ đến ISS trên tàu "Liên hợp" và nối lại các chuyến bay của tàu vũ trụ có người lái của Mỹ, đại diện NASA Stephanie Schirholz nói.

Trước đó, một nguồn tin trong ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ nói với Sputnik rằng các chuyến bay của các phi hành gia nước ngoài trên tàu vũ trụ "Liên hợp-MS" của Nga rất có thể sẽ tiếp tục sau khi hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng của Nga về đưa các phi hành gia Mỹ đến ISS vào mùa xuân năm 2019 — mùa xuân năm 2020.

"Lãnh đạo NASA bày tỏ ý định sau năm 2019 gửi các thành viên phi hành đoàn Mỹ đến "Liên hợp" và người Nga trên các tàu có người lái của Mỹ", Space.com dẫn lời bà Shirholz.

Bà cũng tuyên bố rằng sẽ rất hợp lý khi phóng lên ISS các phi hành đoàn phối hợp Nga Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала