Kiev tuyên bố đã giành quyền kiểm soát "vùng xám" ở Donbass

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhDonbass. BTR và những người mặc quân phục trên đường phố Lugansk.
Donbass. BTR và những người mặc quân phục trên đường phố Lugansk. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Lực lượng vũ trang Ukraina (VSU) nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ “vùng xám” ở Donbass, cố vấn Tổng thống Ukraina Yuri Biryukov cho biết về điều này trên kênh truyền hình "Pryamoi".

"Từ tình trạng mà chúng tôi bắt đầu vào tháng 5 năm 2014, hai phần ba lãnh thổ đã được giải phóng. Gần như toàn bộ "vùng xám" hiện đã được giải phóng hoàn toàn và được kiểm soát", — ông Biryukov nói.

Trước đó, lãnh đạo của Dân quân LPR tuyên bố rằng lực lượng an ninh Ukraina đang có kế hoạch chiếm giữ các vị trí trong "vùng xám". Theo đại diện của Bộ, thiết bị được thiết kế cho xây dựng công sự đã được đưa đến khu vực này.

"Vùng xám" ở Donbas ngăn cách Lực lượng Vũ trang Ukraina khỏi lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DNR và LNR) tự xưng. Biên giới của nó đã được thiết lập bởi thỏa thuận Minsk, và việc các bên đưa quân đội đến khu vực này là vi phạm thỏa thuận quốc tế.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала