Nhà phát triển "Topol" cho biết, Nga sẽ đáp trả trong trường hợp bị tấn công hạt nhân

© AP PhotoTên lửa "Topol-M"
Tên lửa Topol-M - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một cuộc tấn công hạt nhân vào Nga ngày hôm nay "bảo đảm" sẽ bị trừng phạt, Tổng công trình sư Viện Kỹ thuật Nhiệt Moskva Yuri Solomonov - người đã phát triển các tên lửa chiến lược như Pioner (bị phá hủy theo Hiệp ước INF) và Topol — cho biết.

"Có rất nhiều phương tiện hiện có (của Nga) đảm bảo để loại trừ một cuộc tấn công hạt nhân mà không có sự trả đũa vào chúng ta và đảm bảo việc chúng không thể bị phá hủy cùng một lúc. Đối với bất cứ ai sẽ làm điều này. Sẽ có một cuộc tấn công trả đũa trong mọi trường hợp", ông nói trong cuộc phỏng vấn với báo  "Argumenty nedeli".

Về câu hỏi liệu Nga có phương tiện để trả đũa một cuộc tấn công hạt nhân hay không, ngoài hệ thống Perimetr (được biết đến ở Hoa Kỳ với danh xưng "Bàn tay chết"), ông Solomonov trả lời:

"Có nhiều phương tiện bảo đảm sẽ không bị  phá hủy sau cuộc tấn công, nhờ vào tính năng của chúng".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала