Trump có thể cấm các công ty Mỹ mua thiết bị của Huawei và ZTE từ tháng 1

© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ký sắc lệnh vào tháng 1 cấm các công ty Mỹ mua thiết bị của Huawei và ZTE của Trung Quốc, Reuters đưa tin, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với tình hình này.

Theo dự kiến, tài liệu này sẽ chỉ đạo Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngăn chặn các công ty Mỹ mua thiết bị của các công ty viễn thông nước ngoài "gây ra mối đe dọa đáng kể cho an ninh quốc gia". Như tờ báo lưu ý, rất có thể, tên của các công ty Huawei và ZTE  sẽ không xuất hiện trong nghị định, tuy nhiên, như dự kiến, đại diện của bộ sẽ giải thích điều đó như là một nghị định giới hạn việc phân phối thiết bị của các hãng này.

Văn bản cuối cùng của nghị định vẫn chưa sẵn sàng. Theo tờ báo, tài liệu này sẽ đề cập đến luật "Về các cường quốc kinh tế trong trường hợp khẩn cấp quốc tế", cho phép tổng thống của các cường quốc trong nước điều chỉnh thương mại "để đối phó với tình trạng khẩn cấp đe dọa nước Mỹ".

An ninh mạng là một trong những vấn đề nan giải nhất trong mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала