De Mistura nói rằng việc Hoa Kỳ rút quân đội khỏi Syria mang tính nguy hiểm

© AFP 2023 / Louai BesharaÔng de Mistura
Ông de Mistura - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ tại Syria, Staffan de Mistura, cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RTS của Thụy Sĩ rằng hiện có nguy cơ củng cố vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo* sau khi Mỹ rút quân đội khỏi Syria.

"Hiện có rủi ro như vậy, nếu giải pháp chính trị sẽ không được tìm thấy", — nhà ngoại giao nói.

Đặc phái viên lưu ý rằng việc Mỹ rút quân đội sẽ đặc biệt ảnh hương đến người Kurd và nói thêm rằng người ta không nên quên rằng những người này là "một thành phần rất quan trọng của Syria mà không thể bị bỏ qua".

Đồng thời, ông de Mistura lưu ý rằng Hoa Kỳ có thể tiếp tục tham gia vào qúa trình giải pháp Syria ở cấp độ ngoại giao.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала