Ông Lavrov: Lập trường của EU với nghị quyết về INF “phô trương sự đoàn kết giả dối”

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhận xét, lập trường của các nước EU trong Liên Hợp Quốc với nghị quyết về Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) là “phô trương sự đoàn kết dối trá”.

Quốc hội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ chuẩn bị báo cáo về biện pháp đáp trả việc “Nga vi phạm Hiệp ước INF”
Trước đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bác bỏ dự thảo nghị quyết của Nga về Hiệp ước INF. 43 quốc gia bỏ phiếu tán thành, 46 chống,  còn phần lớn — 78 thành viên Liên Hợp Quốc bỏ phiếu trắng. Việc bỏ phiếu diễn ra theo nguyên tắc "hai phần ba".

Theo lời Bộ trưởng Lavrov, các nước châu Âu "hiện còn chưa sẵn sàng" độc lập tự chủ trong thực tế hành động và họ "theo sau Mỹ, kể cả trong trường hợp rõ ràng là trái ngược với quyền lợi của họ". Theo quan điểm của ông, điển hình về điều này là cuộc bỏ phiếu của các nước châu Âu với dự thảo nghị quyết của Nga tại Liên Hợp Quốc.

"Khi Hoa Kỳ quyết định đơn phương ra khỏi Hiệp ước này, những lo ngại mà chúng tôi nghe thấy là ở châu Âu. Thế nhưng toàn bộ Liên minh châu Âu đã bỏ phiếu chống lại đề xuất của chúng tôi, về bản chất là để INF ngừng tồn tại và để châu Âu lại bị đe dọa do việc Mỹ triển khai tên lửa bị cấm theo hiệp ước này", — Bộ trưởng Nga nhận định. 

Ông Lavrov nói thêm rằng bước đi tiếp theo sẽ là biện pháp đáp trả của Liên bang Nga. "Đó không phải là lựa chọn của chúng tôi, nhưng có lẽ tại các thủ đô EU người ta không hiểu sẽ có mối đe dọa như thế nào với an ninh của chính người châu Âu.Vì thế không thể cắt nghĩa động thái bỏ phiếu chống lại đề xuất của Nga theo cách nào khác hơn là cách phô trương sự đoàn kết giả dối", — ông Sergei Lavrov tuyên bố. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала