Mỹ-Trung bắt đầu soạn giao kèo về thương mại

© REUTERS / Hyungwon KangQuốc kỳ Mỹ và Trung Quốc
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các đại diện của Hoa Kỳ và Trung Quốc đang bắt đầu hoạch định giao kèo về thương mại, có thể làm giảm nhẹ sự căng thẳng giữa các nước này, - Wall Street Journal đưa tin dẫn nguồn riêng.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo ông ta đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về nội dụng thương mại và các bên "đã có những tiến bộ lớn".

Bộ trưởng Tài chính APEC họp ở thủ đô của Papua New Guinea - Sputnik Việt Nam
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là mối đe dọa đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương
Như tờ báo nhận xét, nguồn tin thông báo rằng hẳn là Trump đã "phóng đại" khi nói về độ gần gũi của các bên tới đồng thuận. Theo quan điểm của các nguồn tin, Trump "hy vọng xoa dịu thị trường".

Hồi đầu tháng 12 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thỏa thuận "đình chiến trong cuộc giao đấu thương mại". Chủ tịch Tập hứa hẹn điều chỉnh tình trạng mất cân bằng thương mại và bắt đầu mua lượng đáng kể nông sản cùng hàng hóa khác từ Hoa Kỳ. Còn Tổng thống Trump đồng ý là từ ngày 1 tháng 1 sẽ không tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa từ Trung Quốc trong khối lượng nhập khẩu 200 tỷ USD một năm, nếu trong vòng 90 ngày các bên có thể đạt thỏa thuận về một số mục nhất định.

Sau đó, Hoa Kỳ chuyển mốc tăng thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc đến ngày 2 tháng 3.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала