Phóng sự của CNN khiến Ukraina nổi giận

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhTrong dịp đón Năm mới ở Simferopol
Trong dịp đón Năm mới ở Simferopol - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Đại sứ quán Ukraina tại Hoa Kỳ bày tỏ sự bất bình với phóng sự năm mới của kênh truyền hình Mỹ CNN, nơi Simferopol được gọi là một phần lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi hy vọng rằng những người bạn của chúng tôi từ CNN sẽ xác minh rõ hơn sự thật và lựa chọn nội dung. Simferopol là thành phố của Ukraina trên bán đảo Crưm bị Nga chiếm đóng" — Twitter của Đại sứ quán cho biết. 

Chính quyền Ukraina tiếp tục coi Crưm là lãnh thổ của mình, nhưng tạm thời bị chiếm đóng và phản đối bất cứ khi nào bán đảo được gọi là một phần lãnh thổ của Nga. 

Crưm trở thành khu vực của Nga vào tháng 3 năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraina. 96,77% cử tri Cộng hòa Crưm và 95,6% cư dân của Sevastopol đã bỏ phiếu thống nhất với Nga. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng nhân dân Crưm đã đưa ra quyết định một cách dân chủ, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo Tổng thống Vladimir Putin, vấn đề Crưm đã khép lại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала