Số người chết trong vụ nổ khí gas ở Magnitogorsk đã vượt quá con số 20

© Sputnik / Oleg Elkin / Chuyển đến kho ảnhNổ khí ga trong chung cư ở Magnitogorsk
Nổ khí ga trong chung cư ở Magnitogorsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thi thể của hai người đàn ông chết khác đã được đưa ra khỏi đống đổ nát tại nơi xảy ra vụ nổ khí gas trong tòa nhà chung cư ở Magnitogorsk, dịch vụ báo chí của Bộ Tình trạng khẩn cấp nói với Sputnik.

Như vậy, số nạn nhân vụ sập nhà đã lên tới 22 người. Trước đó, được biết có 19 người chết, trong đó có 2 trẻ em, 14 người trong số họ đã xác định danh tính.

Chính quyền thành phố thông báo tang lễ đầu tiên cho người chết sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 1.

Số phận của hơn 20 cư dân của ngôi nhà, trong đó có 5 đứa trẻ, vẫn chưa được rõ. 

Khắc phục hậu quả vụ sập một đơn nguyên tòa chung cư trên Đại lộ Karl Marx ở Magnitogorsk - Sputnik Việt Nam
"Phép màu thực sự": Tìm thấy em bé còn sống dưới đống đổ nát ở Magnitogorsk

Tại hiện trường đang tiếp tục tháo dỡ các mảnh vỡ. Theo dịch vụ báo chí Bộ Tình trạng khẩn cấp tỉnh Chelyabinsk, do nguy cơ đe dọa sụp đổ, công việc đang được thực hiện thủ công.

Hôm nay tỉnh Chelyabinsk tuyên bố ngày để tang.

Vụ nổ khí ga đã xảy ra trong tòa nhà mười tầng trên đại lộ Karl Marx, số 164, vào khoảng 4:00 (giờ Moskva) ngày 31/12. Sau vụ nổ, một trong những đơn nguyện của tòa nhà đã sụp đổ. Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp, 26 căn hộ đã bị phá hủy, trong đó có 46 người sinh sống.

UPD: Số nạn nhân vụ sập nhà đã lên tới 26 người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала