Các chuyến bay kỷ lục của "Soyuz" tới ISS trong năm 2019

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa đẩy Soyuz MS-10
Phóng tên lửa đẩy Soyuz MS-10 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tàu vũ trụ có người lái Soyuz của Nga sẽ thực hiện những chuyến bay dài kỷ lục lên đến 7 tháng tới ISS vào năm 2019, nguồn tin trong ngành tên lửa và vũ trụ nói với Sputnik.

"Soyuz MS-12" sẽ được phóng vào ngày 1 tháng 3 và hạ cánh vào ngày 3 tháng 10 với thời gian bay là 216 ngày, "Soyuz MS-13" được phóng vào ngày 6 tháng 7 và hạ cánh ngày 6 tháng 2 năm 2020 với thời gian là 215 ngày, "

Nguồn tin cũng nói thêm rằng chuyến bay dài nhất (215 ngày) của tàu vũ trụ Soyuz đã được thực hiện trên ISS vào năm 2006-2007. Hiện tại, các tàu Soyuz bay khoảng 200 ngày, nguồn tin cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала