Tên lửa thám hiểm Mặt Trăng của Nga được đặt tên

© Sputnik / Vladimir SergeevMặt trăng
Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người đứng đầu Tập đoàn nhà nước "Roscosmos" Dmitry Rogozin tuyên bố tên lửa siêu nặng mới của Nga phục vụ cho việc bay lên Mặt Trăng sẽ mang tên "Enisei".
Phóng tên lửa đẩy Soyuz MS-10 - Sputnik Việt Nam
Các chuyến bay kỷ lục của "Soyuz" tới ISS trong năm 2019

"Hôm nay, lịch trình chi tiết đã được thông qua cho việc chế tạo tên lửa đẩy hạng siêu nặng (lớp "Enisei") trước năm 2028", ông Rogozin viết trong microblog của mình trên Twitter.

Tên lửa được phát triển bởi RSC Energia và RCC Progress. Trung tâm Khrunichev tham gia chế tạo tầng thứ 3.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала