Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Việt Nam không cho phép Trung Quốc coi Biển Đông là của họ

© REUTERS / Trevor HammondPhải chăng Việt Nam đang liều chọc giận Bắc Kinh khi nạo vét ở Biển Đông?
Phải chăng Việt Nam đang liều chọc giận Bắc Kinh khi nạo vét ở Biển Đông? - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tuần đầu tiên của năm mới 2019 đang qua. Những sự kiện và hiện tượng nào trong cuộc sống của Việt Nam những ngày này thu hút sự chú ý của các tạp chí và cổng thông tin điện tử nước ngoài?

Việt Nam chống đối Trung Quốc và sự thành công của nền kinh tế Việt Nam, vũ khí mới và buôn bán ngà voi bất hợp pháp là các chủ đề của các bài báo và thông tin về Việt Nam trên báo chí nước ngoài. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Philippines muốn tham vấn Việt Nam về vấn đề Biển Đông và COC, Trung Quốc sẽ tìm cách cản

Philippine Star với những lời ngưỡng mộ viết về việc Việt Nam chống đối Trung Quốc trong thảo luận về Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Hà Nội muốn cấm bất kỳ mọi khu vực nhận dạng phòng không trong khu vực, ngăn chặn đề xuất của Trung Quốc cấm các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đông với các nước ngoài, nếu không được các bên ký kết đồng ý và cũng phản đối đề xuất của Bắc Kinh cấm các công ty dầu khí ngoài khu vực tham gia khai thác dầu khí trên thềm lục địa. Việt Nam có lập trường vững chắc chống các điều khoản thân Trung Quốc do Quy tắc ứng xử ở Biển Đông đề xuất. Philippines cần hỗ trợ Việt Nam trong việc này để ngăn chặn các nỗ lực của Trung Quốc giành quyền kiểm soát hoàn toàn trên toàn bộ Biển Đông, Philippine Star dẫn lời một nghị sĩ Philippines. Và Forbes trong bài viết nêu rõ: "Trong các tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam dám làm những gì mà Philippines không làm được: Thách thức sự xâm lấn của Trung Quốc nhằm biến đường thủy khổng lồ thành biển của chính họ.

Cờ quốc gia Trung Quốc và Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Việt Nam vay vốn Trung Quốc phải sống chung với "tham nhũng vặt" và sự dối trá
Ấn phẩm Los Angeles Times đã dành một bài viết lớn nói về mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bầu không khí bùng nổ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tiền Trung Quốc đổ vào Việt Nam những ngày này, tờ báo viết. Khách du lịch Trung Quốc chiếm phần lớn lưu lượng khách du lịch đến Việt Nam năm 2018, nhà đầu tư Trung Quốc đang mua bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, các công ty Trung Quốc đang tạo cơ sở hạ tầng và chuyển sản xuất sang Việt Nam. Nhiều người Việt Nam cảnh giác với chính sách này của Trung Quốc và không tin tưởng vào chất lượng hàng hóa Trung Quốc, tờ báo lưu ý.

Forbes  nói về dự án mới của tỷ phú người Việt đầu tiên Phạm Nhật Vượng - ra mắt dòng điện thoại thông minh đầu tiên của Việt Nam. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng tập đoàn Vingroup của Phạm Nhật Vượng bao trùm các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, bán lẻ, thương mại điện tử, y tế, giáo dục, nông nghiệp và sản xuất xe hơi, dự định đầu tư mạnh vào nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao, nhằm đưa sản phẩm của Việt Nam ra với thế giới.

Jakarta Post thông báo khai trương một sân bay mới gần Vịnh Hạ Long. Bây giờ khách du lịch đến thăm Di sản Thế giới tráng lệ của UNESCO sẽ không phải qua thủ đô Hà Nội, cách Vịnh Hạ Long bốn giờ đồng hồ. Phiên bản Eco-Business thu hút sự chú ý đến thực tế là, bất chấp những nỗ lực của chính quyền Việt Nam trong việc chống chuyên chở ngà voi bất hợp pháp, một số lượng lớn các sản phẩm ngà voi vẫn được bán tại các cửa hàng Việt Nam, và thị trường ngà voi bất hợp pháp tại Việt Nam vẫn đang nở rộ.

Đội lính tăng Việt Nam trên đường đua Tank Biathlon - Sputnik Việt Nam
Tổng kết 2018: Nga vẫn là đối tác kỹ thuật-quân sự chủ chốt của Việt Nam

Còn báo chí Nga đã viết gì về Việt Nam? Rossiyskaya Gazeta đưa tin về lô xe tăng T-90S đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đây là phiên bản xuất khẩu của xe tăng T-90. Chiếc xe bọc thép không có đèn rọi "Blind", nhưng được lắp đặt các bloc bảo vệ bổ sung. T-90SKlà phiên bản chỉ huy của T-90S, với các thiết bị kết nối và điều hướng bổ sung. Hãng tin Rambler  nêu danh sách các sự kiện nổi bật nhất trong đời sống Việt Nam năm 2018, được báo chí Nga phản ánh. Đó là sự kiện bầu Chủ tịch mới, giới thiệu chiếc xe hơi đầu tiên của Việt Nam, xây dựng tuyến cáp treo dài nhất thế giới ở Phú Quốc., Cầu Vàng ở Đà Nẵng, tòa nhà Landmark 81 cao nhất ở Đông Nam Á tại Thành phố Hồ Chí Minh, khai trương sân bay tư nhân đầu tiên ở Hạ Long và cuối cùng là thành công của bóng đá Việt Nam.

Hy vọng rằng trong năm tới — năm chéo Nga và Việt Nam, báo chí Nga sẽ nói nhiều hơn về Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала