Mỹ: Ít nhất hai ứng cử viên từ chối trở thành ông chủ Lầu Năm Góc

© AP PhotoLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ít nhất hai người đã từ chối lời đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu Lầu Năm Góc, tờ Politico cho hay.

The Politico, hai ứng cử viên này chính là cựu Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jon Kyl và vị tướng đã nghỉ hưu Jack Keane. Cần lưu ý rằng vào năm 2016, Keane cũng đã từ chối vị trí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tờ báo cho biết thêm, vì ông chủ Lầu Năm Góc là một trong những người có uy tín và có ảnh hưởng nhất trong chính quyền Mỹ, nên việc từ chối của Kyle và Kian là "hết sức kỳ lạ".

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã từ chức từ ngày 1 tháng 1 vì những bất đồng tại Nhà Trắng sau khi ông Trump quyết định rút quân khỏi Syria. Sau đó, một số nhân viên khác cũng rời khỏi Lầu Năm Góc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала