Nhật Bản muốn Mỹ hỗ trợ trong việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nga

© Sputnik / Sergey Krasnouhov / Chuyển đến kho ảnhKuril
Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Nhật Bản đang trông cậy vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nga, - hãng thông tấn Kyodo dẫn lời ông Katsuyuki Kawai, cố vấn đặc biệt về đối ngoại của Thủ tướng Shinzo Abe.
Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Ông Abe nêu ra lợi ích của hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản đối với Mỹ

Ông Kawai lưu ý rằng điều này sẽ là đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Ông cũng bình luận về chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản đến Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Theo Kawai, ông Abe là người "có tầm nhìn chiến lược", vì đã góp phần giảm bớt căng thẳng giữa các quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ không tham gia dự án Trung Quốc "Một vành đai — Một con đường".

Nhật Bản cố gắng giành lấy các đảo Kunashir, Shikotan, Iturup và Habomai. Năm 1956, Liên Xô và Nhật Bản đã ký Tuyên bố chung, trong đó Moskva đồng ý xem xét khả năng chuyển cho Nhật đảo Habomai và Shikotan sau khi ký kết hiệp ước hòa bình.

Có quan điểm cho rằng sự phản đối mạnh mẽ nảy sinh từ Hoa Kỳ, đe dọa rằng nếu Tokyo đồng ý việc chuyển chỉ hai trong số bốn hòn đảo sẽ ảnh hưởng đến quá trình trả lại Okinawa cho Nhật Bản.

Vào tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Shinzo Abe đã đi đến thỏa thuận nhằm đẩy nhanh các cuộc đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала