Duma Quốc gia đưa ra dự thảo luật về những yêu sách lãnh thổ từ phía Nhật Bản

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhDuma Quốc gia
Duma Quốc gia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại biểu Duma Quốc gia Nga, Sergei Ivanov vừa đệ trình lên Duma Quốc gia dự thảo luật “Về các yêu sách lãnh thổ từ phía Nhật Bản đối với Liên bang Nga”, với nội dung quy định đảo Kurils thuộc lãnh thổ của Vùng Sakhalin của Liên bang Nga và cấm sử dụng những văn bản pháp lý, trong đó có những điều khoản từ chối những vùng lãnh thổ này.

"Luật liên bang này thiết lập các nguyên tắc cho việc xem xét các yêu sách lãnh thổ chống lại Liên bang Nga từ phía Nhật Bản", trích văn bản dự thảo luật.

Dự luật tuyên bố rằng Quần đảo Kuril là một chuỗi các đảo nằm giữa Bán đảo Kamchatka và đảo Hokkaido, bao gồm Núi Kuril Lớn và Nhỏ, "thuộc một phần của Liên bang Nga, là một phần không thể thiếu của Liên bang Nga, thuộc lãnh thổ vùng Sakhalin".

"Quần đảo Kuril thuộc về Liên bang Nga sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trên cơ sở Tuyên bố Cairo ra ngày 1 tháng 12 năm 1943, Tuyên bố Potsdam ra ngày 26 tháng 7 năm 1945, Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản, được ký tại San Francisco vào ngày 8 tháng 9 năm 1951",  tài liệu viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала