Ông Rogozin: Hoa Kỳ có nguyện vọng đưa các phi hành gia tới ISS trên các tàu Soyuz

© Sputnik / Sergey MamontovPhó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ đã gửi đề nghị tới Roscosmos về việc tiếp tục thực hiện các chuyến bay đưa các phi hành gia nước này lên Trạm vũ trụ quốc tế trên tàu vũ trụ Soyuz. Đây là thông báo của người đứng đầu của tập đoàn nhà nước Dmitry Rogozin.

Theo ông, những tuyên bố về việc người Mỹ sắp bay lên vũ trụ trên tàu của mình hóa ra có phần vội vàng.

"Hiện nay chúng tôi nhận được đơn đề nghị của các đối tác Mỹ về việc tiếp tục thực hiện đưa các phi hành gia của họ lên vũ trụ bằng tàu của chúng tôi" — ông nói trong một cuộc phỏng vấn với RBC.

Trước đó, phát ngôn viên của NASA, bà Stephanie Schirholz cho biết rằng, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia dự định rằng ngay cả vào giai đoạn sau năm 2019 vẫn sẽ tiếp tục đưa các thành viên phi hành đoàn lên vũ trụ bằng tàu Soyuz.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала