Chuyên gia quân sự: T-34 đã chứng minh độ tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt của Lào

© Sputnik / Evgeny Biyatov Ngày Chiến thắng tại Nga
Ngày Chiến thắng tại Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lào đã bàn giao cho Nga 30 xe tăng T-34, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa tin. Tình trạng tốt của thiết bị sau khi hoạt động trong điều kiện khá đặc biệt cho thấy chất lượng của các phương tiện chiến đấu, nhà sử học quân sự Sergei Chennyk lưu ý trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Bộ Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Lào, trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật quân sự, đã chuyển cho bộ quân sự của Nga 30 xe tăng T-34 trong tình trạng hoạt động đầy đủ, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa tin.

Xe tăng T-34 - Sputnik Việt Nam
Lào chuyển 30 xe tăng T-34 về Nga

Thỏa thuận về việc trả lại xe tăng cho Nga đã đạt được vào tháng 1 năm ngoái trong chuyến thăm Lào của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Các phương tiện kỹ thuật cập bến bằng đường biển ở Vladivostok. Sau đó, nó sẽ được vận chuyển bằng đường sắt đến Naro-Fominsk ngoại ô Moskva. Cần lưu ý rằng những xe tăng có kế hoạch sử dụng, bao gồm cả trong các cuộc diễu hành quân sự và quay phim.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, nhà sử học quân sự, tổng biên tập của tạp chí lịch sử quân sự Military Crưm, trung tá Sergei Chennyk đã chia sẻ ý kiến ​​của ông về vấn đề này.

Xe tăng Xô-viết T-34 được công nhận là xe tăng hạng trung tốt nhất của Thế chiến II. Trong ảnh - T-34 thế hệ đầu tiên, với pháo nòng ngắn cỡ nòng 76 mm. - Sputnik Việt Nam
"Bất ngờ chết người": tạp chí Đức đánh giá xe tăng T-34

"Tất cả điều này chứng tỏ độ tin cậy và chất lượng của chúng. Sau khi sửa đổi và tăng cường khả năng vận hành, các cỗ máy có thể được sử dụng. Ngoài ra, xe tăng T-34 cũng là cơ sở nền tảng cho phép nó được sử dụng cho các thiết bị sơ tán —kỹ thuật và sửa chữa. Đây là máy chủ lực, nó chứng tỏ độ tin cậy của mình khi được trang bị với các thiết bị điện tử, phương tiện liên lạc hiện đại. Điều kiện của Lào rất đặc biệt,  khí hậu ẩm ướt tàn phá mọi thiết bị một cách tàn khốc. Và chỉ có xe tăng T-34 với sự đơn  giản của nó là mô hình công nghệ  có thể được vận hành trong những điều kiện khó khăn này ", ông Sergei Chennyk nói.

T-34 — xe tăng hạng trung huyền thoại của Liên Xô trong Thế chiến II, được sản xuất hàng loạt từ năm 1940. Cỗ máy là  xe tăng chủ đạo của Hồng quân cho đến nửa đầu năm 1944, trước khi phiên bản sửa đổi T-34-85 gia nhập biên chế quân đội.

Những xe tăng hạng trung của các quốc gia liên minh chống Hitler, như T-34 của Liên Xô và M4 Sherman của Mỹ có đặc điểm tương tự ở nhiều khía cạnh, đã đóng vai trò nổi bật trong chiến thắng trước Đức Quốc xã, nhờ vào sức mạnh và đặc tính chung của chúng, The American Interest đã viết trước đó. Tác giả đặc biệt lưu ý với đặc tính chi phí thấp và dễ sản xuất của T-34 — Nga đã sản xuất 84 nghìn chiếc T-34 "đáng kinh ngạc", trong khi đó Hoa Kỳ sản xuất 49 nghìn chiếc M4 Sherman và Vương quốc Anh — chỉ 6.000 xe tăng Cromwell.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала