Vệ tinh nano đầu tiên của Pháp sẽ được phóng trên tên lửa "Soyuz"

© Sputnik / Sergey Mamontov / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa “Soyuz-2.1a” từ sân bay vũ trụ Vostochny
Phóng tên lửa “Soyuz-2.1a” từ sân bay vũ trụ Vostochny - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Giám đốc điều hành của Arianespace, Stéphane Israël, hôm thứ tư đã thông báo về việc ký kết hai hợp đồng với cơ quan vũ trụ Pháp CNES để thực hiện phóng hai tàu vũ trụ nhỏ vào năm 2019, bao gồm cả vệ tinh nano đầu tiên của Pháp.

"Tôi vui mừng thông báo về việc ký kết thành công hai hợp đồng phóng tên lửa mới với cơ quan vũ trụ CNES của Pháp. Theo điều kiện của họ, vào năm 2019, với việc sử dụng tên lửa Soyuz, Arianespace sẽ gửi vệ tinh định dạng ba lần (3U) EyeSat thuộc chương trình CubeSats, cũng như vệ tinh nano đầu tiên được phát triển ở Pháp với tên gọi là ANGELS, lên quỹ đạo", ông viết trên Twitter.

Trước đó, Arianespace đã công bố kế hoạch về ba lần phóng tên lửa đẩy Soyuz của Nga từ sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала