Ngoại trưởng Đức lên án lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc – 2

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Đức Heiko Maas
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Berlin, (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói rằng ông đã cảnh báo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng việc áp đặt biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với Dòng chảy phương Bắc - 2 không phải là cách đúng đắn.

"Việc đưa ra các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Dòng chảy phương Bắc — 2 không phải là cách đúng đắn trong bất kỳ trường hợp nào", — ông Maas nói phát biểu tại lễ đón năm mới truyền thống của "Ủy ban Đông — Hiệp hội Kinh tế Đức Đông Âu".

Ông cũng nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt "không bao giờ là mục đích, mà là một công cụ chính trị. Chúng có ý nghĩa nếu, giống như các lệnh trừng phạt của EU, được gắn với các yêu cầu rõ ràng, có thể thi hành được."

Thật không may, điều này không còn liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, ông Maas nói.

Tháng 12, Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc chống lại "Dòng chảy phương Bắc — 2".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала