Mỹ dự định gửi tàu chiến đến Bắc Cực

© Sputnik / Vera Kostamo / Chuyển đến kho ảnhBắc Cực
Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ dự định điều một Hàng không mẫu hạm tấn công đến Bắc Cực vào mùa hè năm 2019.

"Tại sao chúng ta phải gửi tàu đến Bắc Cực? Chúng ta cần phải hiểu, làm việc trong điều kiện này là như thế nào", Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Richard Spencer nói với USNI News. Ông nhắc lại rằng hạm đội Mỹ đã cho thấy sự hiện diện ở vĩ độ cao kể từ những năm 1960, nhưng nhiệm vụ này chủ yếu được thực hiện bởi tàu ngầm và máy bay tuần tra, chứ không phải bởi tàu và thuyền cứu hộ.

Những tảng băng gần trạm trôi Nga Bắc Cực-2015 - Sputnik Việt Nam
Nga có cơ sở hạ tầng quân sự tiên tiến nhất thế giới ở Bắc Cực
Theo ông Spencer, Hải quân Hoa Kỳ chưa thích nghi đủ để làm việc ở vùng biển Bắc Cực. Tàu tuần dương lớp Ticonderoga là tàu cuối cùng được lắp đặt máy hơi nước để làm sạch băng khỏi thân tàu. Thủy thủ đoàn của các khu trục hạm tên lửa và tàu đổ bộ mới hơn phải phá băng ở tháp pháo, sàn tàu và bãi đỗ trực thăng bằng tay.

Vào mùa thu năm 2018, tàu sân bay hạt nhân Harry Truman đã vào đi vùng biển Bắc Cực — cùng với các tàu hộ tống của mình tham gia tập trận của NATO ngoài khơi Na Uy.

"Trong khi tàu chỉ huy của đội giải quyết thành công vấn đề gây ra bởi lạnh và mưa, các tàu khu trục và tàu hộ tống đã phải trải qua những khó khăn rất lớn", Bộ trưởng lưu ý.

Ông Spencer kêu gọi tăng các tiêu chuẩn chỉ huy chung của NATO cho hoạt động ở Bắc Cực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала