Liệu con rùa - biểu tượng độc lập của đất nước Việt Nam - có thể về Hồ Gươm?

CC0 / CharlieLe / Hồ Hoàn Kiếm
Hồ Hoàn Kiếm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và đạo luật về an ninh mạng, ngành du lịch Việt Nam và cụ rùa huyền thoại ở trung tâm Hà Nội - đây chỉ là một số trong những chủ đề báo chí và thông tin về Việt Nam trên những phương tiện truyền thông nước ngoài trong tuần qua.

Chúng tôi gửi tới bạn đọc chuyên mục "Việt Nam trên báo chí nước ngoài".

Kim Jong-un và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Việt Nam nằm trong 2 địa điểm cuối cùng được cân nhắc cho cuộc gặp Trump-Kim
Việt Nam là địa điểm tiềm năng trở thành nơi tổ chức cuộc gặp thứ hai của Kim Jong Un và Donald Trump. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, cuộc gặp này sẽ diễn ra trong tương lai gần, theo The Straits Times. Địa điểm tiềm năng thứ hai là Singapore, nơi đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đầu tiên.

Dựa theo thông tin trên báo chí Việt Nam, CNBC cho biết rằng, Facebook đang vi phạm nghiêm trọng các điều luật, nghị định, thông tư mà Nhà nước Việt Nam đã ban hành, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Cụ thể, trên mạng xã hội Facebook đang cho phép tồn tại rất nhiều tài khoản cá nhân, Fanpage, nhóm có nhiều bài đăng với nội dung vu khống, chống phá chính quyền. Bài báo cũng viết rằng, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để quản lý các hoạt động thanh toán, thuế đối với giao dịch thương mại, quảng cáo tại Việt Nam của Facebook.

Facebook - Sputnik Việt Nam
Rất nhiều thông tin bịa đặt trên Facebook gây ảnh hưởng xấu tới xã hội Việt Nam
Như mọi khi, một số lượng lớn các bài báo trên báo chí nước ngoài được dành cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Bloomberg viết rằng, trong năm 2019 tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ chậm lại — sẽ chỉ tăng 6,6% so với 7,1% vào năm 2018, nhưng, khối đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ vẫn mạnh và đồng tiền nội tệ sẽ ổn định. Nikkei Asian Review nhận định rằng, trong sáu năm liền vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng kỷ lục. Năm 2018, vốn FDI đã tăng 9,1%  đạt 19,1 tỷ USD. Nhật Bản là nước dẫn đầu về vốn FDI vào Việt Nam với 8,5 tỷ USD. Tiếp sau đó là Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Việt Nam là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất thế giới. Như dự kiến, những doanh nhân trẻ có trình độ học vấn sẽ cải thiện vị thế của đất nước trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu, theo INQUIRER. Các công ty khởi nghiệp tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ thực phẩm và thương mại điện tử, cũng như các dịch vụ hậu cần và du lịch trực tuyến. Nhiều người Việt có tài giỏi với nhiều kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia từ khắp nơi trên thế giới đã trở lại Việt Nam và khởi nghiệp kinh doanh. Tờ báo Nga MetalTorg.Ru đưa tin rằng, năm 2018 xuất khẩu thép từ Việt Nam đã tăng 33,5% so với năm trước và kim ngạch xuất khẩu đạt 4.6 tỷ USD. Các nhà nhập khẩu lớn nhất của các sản phẩm thép Việt Nam là Hoa Kỳ, Thái Lan và Campuchia.
Hồ Gươm - Sputnik Việt Nam
Bất ngờ phát hiện thêm cụ rùa Hoàn Kiếm ở ngoại thành Hà Nội?

The Straits Times thông báo rằng, hãng hàng không mới của Việt Nam, Bamboo Airways đã nhận được giấy phép bay sau một loạt sự chậm trễ. Bamboo Airways sẽ khai thác 37 đường bay kết nối tất cả thành phố lớn và các điểm du lịch tại Việt Nam, cũng như những đường bay đến các nước châu Á, bắt đầu từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. RIA Novosti đưa tin rằng, lượng du khách Nga đến Việt Nam trong năm 2018 đạt mức kỷ lục hơn 600 nghìn lượt. Nga đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng tổng thể về số lượt khách quốc tế đến Việt Nam và chỉ tụt hậu so với các nước láng giềng châu Á của Việt Nam — Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, cũng như Hoa Kỳ.

Tờ Atlas Obscura đăng tải một bài rất thú vị về biểu tượng của sự độc lập và tuổi thọ của đất nước Việt Nam  - cụ rùa Hồ Gươm. Vào những năm 2000 các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, những con rùa sống trong Hồ Hoàn Kiếm thuộc về loài Rafetus swinhoei, loài rùa nước ngọt hiếm nhất trên thế giới. Bài báo viết về những nỗ lực kéo dài tuổi thọ của cụ rùa cuối cùng sống trong hồ, cụ rùa này đã chết vào năm 2016, tuổi thọ có thể hơn 100 năm. Bây giờ các nhà động vật học đang tìm kiếm hai con rùa hoang dã thuộc loài này để đưa chúng trở lại Hồ Hoàn Kiếm. Các chuyên gia hy vọng như vậy, nhưng cảnh báo rằng, để đạt thành công, cần phải cải tạo môi trường Hồ Gươm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала