Quan hệ tình dục chỉ khi được đồng ý: thay đổi trong bộ luật hình sự Ukraina

© Depositphotos.com / AllaSerebrinaCặp đôi yêu nhau trên giường
Cặp đôi yêu nhau trên giường - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Căn cứ vào sửa đổi pháp luật sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 1 của Ukraina, để có quan hệ tình dục hợp pháp, công dân của nước này phải được sự đồng ý của đối tác.

Những thay đổi xuất hiện trong Bộ luật Hình sự, các điều luật mở rộng đáng kể việc giải thích các khái niệm "hiếp dâm" và "bạo lực tình dục". Kể từ nay trở đi, kể cả khi đối tác không trực tiếp kháng cự, các hành vi tình dục vẫn có thể được coi là tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp.

Mối quan hệ gia đình hoặc mối quan hệ thân thiết sẽ được coi là yếu tố làm trầm trọng thêm sự việc. Theo luật mới, đối với tội hiếp dâm người lạ, người Ukraina sẽ phải đối mặt từ 3 đến 5 năm tù, trong khi bạo lực đối với vợ hoặc chồng mình sẽ đưa tới án tù từ 5 đến 10 năm.

Xin nhắc rằng những sửa đổi trên đây liên quan đến việc phê chuẩn Công ước của Hội đồng Châu Âu về chống bạo lực đối với phụ nữ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала