Báo chí tiết lộ kế hoạch chế tạo máy bay chiến tranh điện tử của Tokyo

Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Chính quyền Nhật Bản có ý định sản xuất máy bay tấn công để vô hiệu hóa hệ thống radar và phương tiện liên lạc của đối phương, tờ báo Yomiuri viết.

Theo các nguồn tin của ấn phẩm, những thiết bị như vậy sẽ được lắp đặt trên các máy bay vận tải và tuần tra thuộc biên chế sử dụng của lực lượng tự vệ trên biển và trên không của Nhật Bản.

"Theo kế hoạch, mô hình dựa trên máy bay C2 sẽ được đưa vào năm tài chính 2027 (bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2027). Kế hoạch phát triển mẫu dựa trên máy bay F1 đang được triển khai thực hiện", tờ báo viết.

Yomiuri  lưu ý rằng ở Nhật Bản đã có phương tiện tiến hành chiến tranh điện tử, nhưng về bản chất chúng là phòng thủ. Ấn phẩm nêu danh một trong số đó là hệ thống nhằm vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường cho tên lửa đạn đạo của đối phương.

"Mục tiêu của phát triển này là để chống lại khả năng ngày càng tăng của chiến tranh điện tử từ phía Trung Quốc và Nga",- tờ báo viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала