Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nghỉ hưu: "Tôi thấy rất thảnh thơi"

© Ảnh : Độc Lập/Thanh NiênBà Nguyễn Thị Quyết Tâm
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thi Quyết Tâm nói: "Tôi đã chuẩn bị cả mấy năm rồi, chuẩn bị về tâm thế, về nhân sự để không có mình thì công việc vẫn tốt", Trí Thức Trẻ dẫn lời cho biết.

Sáng 14/1, Thường trực Thành ủy TP HCM tổ chức trao quyết định nghỉ hưu của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND TP HCM). Tham dự có Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Sputnik Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về vụ người phụ nữ ném dép tại cuộc tiếp xúc cử tri

Trước đó, theo quyết định được ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ngày 29/10/2018, Phó bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2019.

Phát biểu sau phần trao quyết định, ông Nguyễn Thiện Nhân nói hôm nay không chỉ là một ngày đặc biệt với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm mà với cả thường trực Thành ủy TP HCM. Bí thư Thành ủy cũng điểm lại quá trình làm việc của bà Quyết Tâm tại thành phố.

Sau đó bà Tâm phát biểu: "Tôi đã chuẩn bị tâm thế cho mình rằng tới đó tôi sẽ nghỉ, đó là quy định của pháp luật, của Đảng. Tôi đã chuẩn bị cả mấy năm rồi, chuẩn bị về tâm thế, về nhân sự để không có mình công việc vẫn tốt hơn nữa".

Trước đó, tại một buổi làm việc đầu tháng 12/2018, bà Nguyễn Thị Quyết tâm cũng có những chia sẻ với báo chí về việc nghỉ hưu của mình.

"Đi làm việc cho nhà nước ai cũng tới lúc đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Trong thời gian tại chức tôi đã làm việc với tất cả sức lực, trí tuệ và sự cố gắng của mình. Tôi thấy rất thảnh thơi vì mình đã góp phần cùng HĐND giải quyết một số vấn đề của thành phố như các dự án treo, nước sạch cho người dân cũng tương đối, và giờ đang tập trung vào cải cách hành chính", bà Quyết Tâm nói.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM - Sputnik Việt Nam
Ai khiến Thủ Thiêm ra nông nỗi này?
Người đứng đầu HĐND TP HCM cũng chia sẻ rằng trong thời gian đương nhiệm 7 năm nên không tránh khỏi lối mòn, đồng thời tuổi cũng đã lớn nên có phần ảnh hưởng đến công việc. Bà cũng kỳ vọng vào những nhân sự mới trẻ hơn và dẫn dắt tốt hơn.

Bà cũng cho biết dù tới đây thôi chức vụ lãnh đạo HĐND nhưng vẫn là đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội. Do vậy bà sẽ tiếp tục đeo bám các sự việc đang giải quyết.

Hồi cuối tháng 12/2018, ông Tất Thành Cang đã bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015 — 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Từ cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, nay ông Cang chỉ còn là thành ủy viên thuộc Thành ủy TP HCM quản lý và phân công công việc.

Hiện tại, Thành ủy TP HCM chỉ còn 2 Phó bí thư là ông Nguyễn Thành Phong và bà Võ Thị Dung. Trong cuộc họp báo đầu năm 2019, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết sẽ có nhân sự thay thế trong vòng 1 tháng.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm sinh năm 1958, quê xã An Hóa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, có trình độ cử nhân Tài chính — Tín dụng, cử nhân Hành chính, cử nhân Lịch sử Đảng, cao cấp Lý luận chính trị.

Từ năm 1986 đến 1996 bà là cán bộ, Phó trưởng ban Tuyên giáo, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND trả lời cử tri quận 2 - Sputnik Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: Có người hỏi tôi xây dựng Nhà hát hơn 1.500 tỷ cho ai?
Năm 1997, bà Tâm giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thủ Đức. Sau đó, bà giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 9 đến năm 2000 và làm Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 9.

Từ tháng 10/2002 đến tháng 1/2006, bà giữ chức vụ Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa 7.

Từ năm 2006 đến 2011, bà là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa 7, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM, sau đó, bà lần lượt giữ các chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Từ 2011 đến nay bà là Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала