Hoa Kỳ sẽ tính chuyện làm suy yếu ảnh hưởng của Nga ở Bắc Cực như thế nào?

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hải quân Hoa Kỳ sẽ cố gắng củng cố vị thế của mình ở Bắc Cực và đáp trả "yêu sách quá mức" của Nga và Trung Quốc trong khu vực, tờ Wall Street Journal viết.

Trước đó được biết rằng vào mùa hè, tàu quân sự Mỹ sẽ đi qua vùng biển Bắc Cực trong khuôn khổ hoạt động "để đảm bảo tự do hàng hải". Như tờ báo lưu ý, Hoa Kỳ cũng dự định gửi quân đội của mình đến đảo Adak trong thành phần của tiểu bang Alaska, nơi trước kia từng có căn cứ quân sự của Mỹ. Cụ thể, như tin đưa, Hoa Kỳ có kế hoạch bố trí các tàu hoạt động trên mặt nước và máy bay trinh sát P-8. Đáng chú ý là Adak nằm gần Nga.

Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Mỹ dự định gửi tàu chiến đến Bắc Cực

Ấn phẩm báo cáo, do sự nóng lên toàn cầu ở khu vực Bắc Cực nên xuất hiện những cơ hội khám phá các tuyến đường biển mới và tàu thuyền cũng tích cực đi lại hơn trước, dẫn đến tình hình căng thẳng hơn trong lĩnh vực thương mại và quân sự.

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Hải quân, Richard Spencer, sứ mệnh gửi tàu chiến sẽ là hoạt động đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở Bắc Cực, và với những hành động như vậy, Washington dự định sẽ đáp trả "yêu sách quá mức của một số quốc gia". Có vẻ như Mỹ nhiều lần đưa tàu tới Biển Đông nhằm gây đối trọng với Bắc Kinh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала