Các cuộc tham vấn giữa Nga và Hoa Kỳ về Hiệp ước INF bắt đầu ở Geneva

© Fotolia / Mny-JheeGeneva
Geneva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các cuộc tham vấn giữa các cơ quan Nga-Mỹ về Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (DDSMD) bắt đầu tại Geneva.

Tiêu hủy tên lửa. Thực hiện Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm gần (INF). - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Đức: Chìa khóa bảo tồn Hiệp ước INF nằm trong tay Nga
Được biết, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov đang tham gia các cuộc đàm phán từ phía Nga, và Andrea Thompson, phó ngoại trưởng đầu tiên, từ phía Mỹ.

Cuộc họp diễn ra trong chế độ đóng.

Trước đó, NATO tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Nga về Hiệp ước INF.

Vào ngày 20 tháng 10, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi hiệp ước. Ông giải thích quyết định này bằng cách nói rằng Nga bị cáo buộc đã không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận..

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала