Chính quyền Crưm loại trừ khả năng xuất hiện tàu chiến của NATO trên Biển Azov

© Ảnh : Kevin Johnson/U.S. NavyUSS Oak Hill (LSD 51)
USS Oak Hill (LSD 51) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Việc đi lại của các tàu thuộc NATO tới Biển Azov mà không có sự đồng ý của Nga bị loại trừ, đây là tuyên bố của phó thủ tướng chính phủ Crưm - đại diện thường trực của Cộng hòa Crưm dưới thời Tổng thống George Muradov.

"Theo thỏa thuận Nga-Ukraina ký kết vào năm 2003, các tàu quân sự của nước ngoài chỉ có thể vào vùng nước biển Azov khi có được sự đồng ý của hai bên là Nga và Ukraina", — ông Muradov nhắc nhớ.

biển Azov - Sputnik Việt Nam
Crưm cho biết điều kiện đối với tàu Ukraina muốn đi qua Biển Azov
Theo ông, Matxcơva chắc chắn sẽ không đưa ra đồng ý này.

Đồng thời, ông gọi sự xuất hiện của tàu chiến nước ngoài ở Biển Azov là việc không thể chấp nhận được.

Ông Muradov cũng bày tỏ ý kiến ​​rằng, vụ khiêu khích hồi tháng 11 ở eo biển Kerch được chính quyền Ukraina tạo dựng ra để mời tới khu vực này các tàu của giám tuyển phương Tây, mà họ là những người quan tâm đến việc gây bất ổn tình hình ở biên giới Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала