Đại sứ Mỹ tại Đức giải thích mối đe dọa của ông đối với "Dòng chảy Phương Bắc – 2”

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnh"Dòng chảy phương Bắc-2"
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức Richard Grenell trong một cuộc phỏng vấn với ấn bản Rheinische đã tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt có thể của Mỹ đối với các công ty Đức liên quan đến việc xây dựng Dòng chảy Phương Bắc – 2 là do Washington lo ngại về an ninh năng lượng châu Âu và vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraina.

Trả lời câu hỏi liệu việc gửi thư có đe dọa có phải là nhiệm vụ của nhà ngoại giao hay không, ông Grenell nói rằng nhiệm vụ của ông là việc giới thiệu chính sách của Washington trước chính phủ, công chúng và doanh nghiệp ở Đức.

Đại sứ cũng nói rằng sự tồn tại của đường ống khí đốt sẽ có tác động không chỉ đối với Đức, mà còn đối với toàn bộ châu Âu, trong đó, theo ông, nhiều người phản đối việc thực hiện dự án này.

"Đức nên tính đến mối quan tâm của các quốc gia thành viên EU khác và các nước láng giềng về tác động tiêu cực của dự án đường ống đối với họ", ông Grenell nói thêm.

Ngoài ra, đại sứ Mỹ cáo buộc Nga muốn ngăn chặn quá cảnh khí đốt qua Ukraina. Theo ông, việc xây dựng Dòng chảy Phương Bắc — 2 và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến việc vận chuyển "nhiên liệu xanh" qua Ukraina trở nên không cần thiết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала