Mỹ muốn duy trì sự hiện diện của mình trên không phận Syria

Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Hoa Kỳ dự định duy trì sự hiện diện của mình trên không phận Syria sau khi rút quân, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalyn tuyên bố, trích dẫn kế hoạch hành động do Cố vấn Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia John Bolton trình bày trong chuyến thăm Ankara hồi đầu tháng Giêng.
Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đã có được sự hiểu biết chung về tình hình ở Syria

"Tuần trước, phái đoàn Mỹ do Bolton dẫn đầu đã cung cấp cho chúng tôi tài liệu không chính thức gồm năm điểm, theo đó Mỹ xác nhận việc rút quân khỏi Syria, quyết tâm tiếp tục cuộc chiến chống IS (Nhà nước Hồi giáo, bị cấm ở Liên bang Nga) và ý định duy trì sự hiện diện của họ trên không phận Syria, trong thành phần liên minh" — ông Kalyn nói với các phóng viên ở Ankara.

Theo ông, đến lượt mình, Ankara một lần nữa bày tỏ mối quan ngại với Bolton Mỹ  cung cấp cho họ.

"Chúng tôi nói với phía Mỹ rằng việc thực hiện lộ trình Manbij cần được tiếp tục, và nên được mở rộng về phía đông Euphrates" — đại diện của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала