Truyền thông: Mỹ muốn tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa trên thế giới

Đăng ký
Chính quyền Donald Trump đang khám phá khả năng tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa cả ở Hoa Kỳ và ngoài nước. Báo cáo của Associated Press.

Tổ hợp tên lửa “Avangard” - Sputnik Việt Nam
"Avangard" của Nga giảm giá trị hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ
Theo cơ quan này, về vấn đề này, tùy chọn triển khai mạng vệ tinh trong không gian để theo dõi các mục tiêu có khả năng thù địch đang được xem xét. Cần lưu ý rằng việc sử dụng UAV chiến đấu tích cực hơn có thể được trang bị laser.

Người ta cho rằng Nhà Trắng sẽ công bố các kế hoạch này sau khi Lầu Năm Góc vào ngày 17 tháng 1 ban hành một phiên bản mới của Chiến lược phát triển hơn nữa của Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала