Mỹ thành lập hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học quân sự, kể cả ở Ukraina và SNG

© Ảnh : PixabayCông việc trong phòng thí nghiệm
Công việc trong phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hội đồng an ninh Nga không loại trừ rằng một số quốc gia đang phát triển vũ khí sinh học thế hệ mới, trong khi đó Hoa Kỳ đã lập ra hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học quân sự trên khắp thế giới, kể cả ở Ukraina và các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolay Patrushev cho biết.

"Điều cần quan tâm đặc biệt là sự phát triển công nghệ sinh học, có thể xếp vào loại nghiên cứu sử dụng kép. Chúng tôi không loại trừ khả năng một số quốc gia đang phát triển thế hệ vũ khí sinh học mới" — ông Patrushev nói trong cuộc phỏng vấn với Rossiyskaya Gazeta.

Công việc trong phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam
Mỹ từng có kế hoạch thành lập tại Crưm cơ sở sinh học tương tự phòng thí nghiệm Lugar
Theo ông, hiện tại, Hoa Kỳ đã lập hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học trên khắp thế giới, bao gồm cả CIS, Ukraine, Gruzia và Afghanistan.

Hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học này ít liên quan đến khoa học hòa bình. Đáng báo động nhất là việc tiến hành thí nghiệm trên người. Về vấn đề này, việc tăng cường giám sát dịch tễ học và nghiên cứu khoa học toàn cầu trong lĩnh vực an ninh sinh học đang ngày càng trở nên quan trọng, Thư ký Hội đồng an ninh Nga nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала