Nga và Nhật Bản cách xa mối quan hệ đối tác trên trường quốc tế

© Sputnik / Viktor Tolochko / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSCOW (Sputnik) - Nga và Nhật Bản vẫn còn xa quan hệ đối tác trong các vấn đề quốc tế và điều này là cần thiết để các nước có thể giải quyết các vấn đề phức tạp, bao gồm cả vấn đề về một hiệp ước hòa bình, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Vladimir Lavrov nói.

"Để chúng tôi giải quyết các vấn đề phức tạp — bất kỳ, không chỉ là vấn đề hiệp ước hòa bình, có một số vấn đề khác với các đồng nghiệp Nhật Bản được giải quyết — tất nhiên, chúng tôi cần phải hợp tác với người Nhật thay vì các quốc gia ở các phía khác nhau của các chướng ngại vật, "- Lavrov nói trong cuộc họp báo về kết quả của năm 2018.

Ông nhớ lại rằng Nhật Bản đã tham gia một số lệnh trừng phạt được áp đặt đối với Nga. Nhật Bản hầu như không phù hợp với sự hiểu biết về sự hình thành một cấp độ quan hệ mới về mặt chất lượng. Nhật Bản tham gia các tuyên bố chống Nga, được nhóm 7 người của Vương quốc Anh thông qua. — thêm Bộ trưởng.

Nam Kuril - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản sẽ đề nghị Nga hủy bỏ việc bồi thường cho quần đảo Kuril
Về mặt văn hóa, trước khi Taro Kono, đến thăm Liên bang Nga, ông đã ở Paris, nơi có một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Pháp và Nhật Bản, một tuyên bố đã được thông qua vào cuối cuộc họp. trong các vấn đề quốc tế, và thậm chí xa hiểu biết về sự cần thiết phải tìm kiếm các phương pháp xây dựng, "- người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nói.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Lavrov và người đồng cấp Nhật Bản Tarot Kono về hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản được tổ chức vào ngày 14 tháng 1 tại Moscow.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала