Ông Erdogan sẽ thảo luận với ông Putin về sự phối hợp trong bối cảnh Mỹ rút khỏi Syria

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin và Tayyip Erdogan
Vladimir Putin và Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Ngày 23 tháng 1, tại cuộc hội đàm ở Moskva, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về phối hợp trong bối cảnh Mỹ rút quân khỏi Syria, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Binh sĩ Mỹ tại trận địa ở thành phố Manbij miền bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đã có được sự hiểu biết chung về tình hình ở Syria
Trước đó, Erdogan tuyên bố về chuyến thăm Liên bang Nga. Ông thông báo về cuộc thảo luận theo lịch trình với ông Putin theo định dạng trực tiếp.

"Hôm thứ Tư, 23 tháng 1, tổng thống của chúng tôi sẽ có chuyến thăm Moskva một ngày để phối hợp hành động với đồng nghiệp Nga trong bối cảnh quân đội Mỹ rút khỏi Syria, ông Kalyn nói với các phóng viên.

Trước đó, ông Erdogan cho biết Ankara sẵn sàng tiến hành chiến dịch chống lực lượng tự vệ người Kurd Syria ở Đông Euphrates, cũng như ở Manbidge Syria, nếu Hoa Kỳ không rút họ khỏi đó. Sau đó, ông Erdogan nói rằng ông đã quyết định hoãn chiến dịch quân sự ở Syria sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Trump vào ngày 14 tháng 12, khi kết thúc, Tổng thống Mỹ đã quyết định rút quân đội Mỹ khỏi UAR.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала