Một nhóm quân nhân Venezuela từ chối công nhận Tổng thống Maduro

© AP Photo / Ariana CubillosNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mexico, (Sputnik) - Tối thứ Tư, một nhóm quân nhân Venezuela tuyên bố từ Peru rằng họ không công nhận Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo kênh NTN24, lời thông điệp của quân nhân đã được đọc bởi trung úy của Lực lượng bảo vệ Bolivar, ông Jose Hidalgo, người trước đó đã trốn thoát khỏi nhà tù ở Venezuela sau khi bị giam giữ vì nghi ngờ chuẩn bị cuộc mưu phản. Theo lệnh của Maduro, ông Hidalgo và các đồng đội đã bị trục xuất khỏi lực lượng vũ trang.

"Chúng tôi không công nhận Nicolas Maduro Moros là tổng thống Venezuela và tổng tư lệnh lực lượng vũ trang. Ngoài ra, chúng tôi cảnh báo cộng đồng quốc tế về việc chiếm quyền của tổng thống", — ông Hidalgo tuyên bố trên kênh truyền hình UCI của Peru.

Quân đội nổi loạn tuyên bố họ công nhận Juan Guaido, người đứng đầu Quốc hội, là tổng thống lâm thời của Venezuela.

"Chúng tôi ủng hộ các quyết định mà ông ta đưa ra trong khuôn khổ hiến pháp để khôi phục trật tự hiến pháp", — ông Hidalgo nói thêm.

Trước đó, quốc hội đối lập đã phê chuẩn nghị định về ân xá cho quân nhân và thường dân, những người sẽ góp vào việc khôi phục chế độ dân chủ ở Venezuela. Đồng thời, ông Guaido tuyên bố sẵn sàng nhận nhiệm vụ của tổng thống đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала