Quốc hội Ukraina muốn moi lại việc Tymoshenko ký hợp đồng khí đốt với Nga

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhYulia Tymoshenko
Yulia Tymoshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Sergei Kaplin, nghị sĩ phe “Khối Piotr Poroshenko” lớn nhất trong Quốc hội Ukraina đề nghị Verkhovnaya Rada phán xử hành động của thủ lĩnh đảng “Batkivshchyna” Yulia Tymoshenko khi ký kết hợp đồng khí đốt với Nga, giao cho Cơ quan chống tham nhũng điều tra mọi chi tiết của việc ký kết giao kèo.

Dự thảo nghị định tương ứng công bố trên trang web chính thức của nghị viện.

Quảng trường Độc lập (Maidan) tại Kiep - Sputnik Việt Nam
Đại biểu Quốc hội Ukraina nêu điều kiện cho một cuộc "Maidan mới"
Trong bản ghi chú giải thích tài liệu lưu ý rằng chục năm về trước, vào ngày 19 tháng 1 năm 2009, theo kết quả đàm phán của Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin, bản hợp đồng khí đốt đã được ký kết, "dẫn đến tổn thất năng lượng và mất độc lập kinh tế của Ukraina, gây căng thẳng xã hội đáng kể trong cộng đồng".

"Tính đến sự vô trách nhiệm chính trị và pháp lý trong hành động của cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko, người có dấu hiệu phản quốc  đi ngượclại lợi ích Nhà nước của Ukraina, Verkhovnaya Rada của Ukraina quyết định: lên án hành động của cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko, nhân vật đã "làm tổn thất lợi ích và gây hại cho an ninh quốc gia Ukraina", — dự thảo nghị định viết.

Văn kiện đề xuất ủy thác cho Cơ quan quốc gia Ukraina về chống tham nhũng và Viện Công tố chuyên trách chống tham nhũng đảm bảo tiến hành cuộc điều tra "công bằng và minh bạch về mọi chi tiết tình huống đàm phán và ký kết hợp đồng khí đốt với LB Nga"  bởi ở đây "có dấu hiệu phản bội lợi ích quốc gia của Ukraina".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала