“Sau khi Hoa Kỳ đình chỉ Hiệp ước INF, Nga có nửa năm để chứng tỏ”?

© AP Photo / Markus SchreiberKay Bailey Hutchison
Kay Bailey Hutchison - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Sau khi Hoa Kỳ đình chỉ các nghĩa vụ theo Thỏa thuận loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn, Nga sẽ có thêm sáu tháng để chứng minh là Matxcơva đang thực hiện thỏa thuận này, trước khi Washington rút khỏi hoàn toàn, - đó là tuyên bố hôm thứ Tư của đại diện Mỹ trong NATO Kay Bailey Hutchison.

"Nga sẽ có thêm sáu tháng nữa trước khi Hoa Kỳ hoàn toàn ra khỏi Hiệp ước", — bà Hutchison nói hôm thứ Tư tại Brussels để trả lời cho câu hỏi — điều gì sẽ xảy ra với Hiệp ước sau ngày 2 tháng 2 khi Mỹ đình chỉ thi hành cam kết. Tuy nhiên, bà tuyên bố rằng đó sẽ là hạn chót để Liên bang Nga "xác nhận việc thực hiện Thỏa thuận".

Alexei Pushkov - Sputnik Việt Nam
Ông Pushkov bình luận về sự thất bại của cuộc đàm phán Nga-Mỹ liên quan tới INF
Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố Nga có hai tháng để trở lại thi hành INF. Ông ta nói thêm rằng nếu điều đó không diễn ra, Washington sẽ ngừng mọi nghĩa vụ của mình về INF. Đáp lại phát ngôn của Pompeo, bà Maria Zakharova  đại diện Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng Matxcơva nhất quán thực hiện Thỏa thuận và chính Washington cũng biết rõ như vậy.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала