Vụ 2 người bán 230 lượng vàng "nhặt được": Sự thật là trộm 14kg vàng trong 6 năm

© Ảnh : Công an cung cấpSố vàng tây mà 2 đối tượng đem bán là hơn 230 lượng
Số vàng tây mà 2 đối tượng đem bán là hơn 230 lượng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tuấn mang số vàng nặng 14kg bán với giá gần 5 tỉ đồng thì bị cơ quan công an phát hiện, đưa về trụ sở lấy lời khai, Trí Thức Trẻ thông tin.

Liên quan đến vụ việc tạm giữ 230 lượng vàng có dấu hiệu nghi vấn mà 2 người đàn ông mang bán, Thượng tá Phạm Viết Tiến — Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã điều tra ra nguồn gốc số vàng và tiến hành bắt khẩn cấp người có liên quan.

2 đối tượng đưa hơn 14,3 kg vàng không rõ nguồn gốc đi bán - Sputnik Việt Nam
Diễn biến mới vụ người dân "nhặt được" 230 lượng vàng

"Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ vụ án", Thượng tá Tiến cho hay.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn làm việc tại một tiệm vàng lớn ở TP Hội An từ năm 2012 — 2018. Anh ta được chủ tiệm tin tưởng giao nhiệm vụ trông coi cửa hàng.

Thanh niên này lợi dụng sơ hở của chủ tiệm để lấy trộm mỗi ngày một ít vàng đem cất giấu.

Ngày 15/1, Tuấn cần tiền nên cùng anh trai mang toàn bộ số tài sản trộm được gồm 230 lượng vàng, trọng lượng hơn 14kg đi bán với giá 5 tỉ đồng thì bị người dân nghi vấn báo cơ quan công an.

На месте убийства чеченского поэта Руслана Ахтаханова - Sputnik Việt Nam
Máu nghi phạm cướp tiệm vàng chảy đầy đường!
Tuấn cùng anh trai sau đó được đưa về trụ sở công an làm việc, nhà chức trách tạm giữ số vàng. Trong quá trình điều tra, Tuấn khai rằng nhặt được số vàng trên và quanh co chối tội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã chứng minh số vàng trên là tài sản bất chính và cuối cùng Tuấn đã phải khai nhận hành vi của mình.

Trước đó ngày 15/1, Công an Quảng Nam nhận được thông báo từ người dân khi 2 người đang bán một số lượng vàng rất lớn nhưng có nhiều biểu hiện bất thường.

Số vàng gồm có 230 lượng với các loại nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay.

Trên các loại trang sức có các ký hiệu: "T.DANH 610" của Công ty Thanh Danh; "K.LOAN610" của Công ty Kim Loan; "K.HAO610" của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của công ty khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала