Diễn biến mới vụ người dân "nhặt được" 230 lượng vàng

© Ảnh : Công an cung cấp 2 đối tượng đưa hơn 14,3 kg vàng không rõ nguồn gốc đi bán
2 đối tượng đưa hơn 14,3 kg vàng không rõ nguồn gốc đi bán - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ 2 đối tượng ở Quảng Nam đem bán hơn 230 lượng vàng Tây không rõ nguồn gốc, qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam bước đầu xác định có dấu hiệu phạm tội, báo Lao Động thông tin.

Trưa 18.1, đại tá Nguyễn Viết Lợi — Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam — cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) đang làm rõ nguồn gốc số vàng tây hơn 230 lượng có liên quan đến 2 người dân ở địa phương đem bán cho một tiệm vàng trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chủ trì buổi họp báo - Sputnik Việt Nam
Nhóm cướp tiền, vàng ở Phú Yên có ý định thủ tiêu nhau

Qua làm việc tại cơ quan công an, 2 người này đã không chứng minh được nguồn gốc của số vàng mang đi bán. Qua xác minh ban đầu, đây là vàng tây thật có trọng lượng hơn 14kg với giá trị hơn 5 tỉ đồng.

Theo đại tá Lợi, hiện PC45 đang tiến hành điều tra để làm rõ nguồn gốc số vàng trên để xác định có liên quan gì vấn đề tội phạm hay không. Nếu họ chứng minh được nguồn gốc thì thôi. Nhưng hiện tại, hai đối tượng này chưa giải trình được nguồn gốc số vàng mà mình sở hữu.

Cũng trong trưa cùng ngày (18.1), một lãnh đạo phòng PC45 thông tin, qua quá trình lấy lời khai của hai người này cho thấy, vụ việc có dấu hiệu phạm tội. Hiện phòng PC45 đang tiếp tục xác minh.

© Ảnh : Công an cung cấpSố vàng tây mà 2 đối tượng đem bán là hơn 230 lượng
Số vàng tây mà 2 đối tượng đem bán là hơn 230 lượng - Sputnik Việt Nam
Số vàng tây mà 2 đối tượng đem bán là hơn 230 lượng

Được biết, 2 đối tượng trên đều cùng trú ở TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bước đầu đã xác định được danh tính một trong hai đối tượng là N.Đ.T (28 tuổi, trú xã Cẩm Phô).

Thượng tá Trần Văn Dương (bên trái), Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Cần Thơ, thông tin tại buổi họp báo. - Sputnik Việt Nam
Sau bão dư luận: Cần Thơ trả lại toàn bộ kim cương và đá nhân tạo cho tiệm vàng
Như các báo đã thông tin, vào ngày 15.1, Phòng PC45 phát hiện 2 đối tượng đang đem bán hơn 230 lượng vàng Tây gồm: Nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay.

Trên các loại trang sức vàng tây này có các ký hiệu: "T.DANH 610" của Công ty Thanh Danh; "K.LOAN٭610" của Công ty Kim Loan; "K.HAO٭610" của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của công ty khác.

Phòng PC45 cũng thông báo nếu cá nhân, tổ chức nào biết hoặc có liên quan đến số vàng nói trên thì đến Công an tỉnh Quảng Nam trình báo, phối hợp để điều tra, ngăn chặn tội phạm.

Số điện thoại điều tra viên Huỳnh Văn Lâm: 0986.057.705 hoặc 0905.530.979

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала