Phiên họp thứ nhất của TPP tuyên bố tăng cường các quy tắc thương mại tự do

© Fotolia / TupungatoTokyo
Tokyo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Phiên họp đầu tiên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, diễn ra tại Tokyo vào thứ bảy, đã tuyên bố chính sách mở rộng tổ chức và củng cố các quy tắc thương mại tự do, tuyên bố bế mạc cho biết.

"Cần mở rộng quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương và thúc đẩy tăng cường thương mại tự do" — tài liệu được Kyodo trích dẫn nêu rõ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Abe: Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương mở cửa cho các quốc gia quan tâm
Ngoài ra, tài liệu được thông qua bởi đại diện của 11 quốc gia thành viên, bày tỏ lo ngại về việc Mỹ và Trung Quốc tăng thuế hải quan và kêu gọi tăng cường các nguyên tắc thương mại mở dựa trên các quy tắc.

Cuộc họp cũng xác định thủ tục gia nhập thành viên mới: "TPP dành cho tất cả các quốc gia bày tỏ mong muốn đáp ứng cấp cao của mình". Thái Lan đang quan tâm đến việc tham gia TPP.

Các nước thành viên đã phát triển các nguyên tắc để giải quyết tranh chấp, cũng như thứ tự mà họ sẽ là lần lượt làm chủ tịch tổ chức.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала