Truyền thông Mỹ cho biết vũ khí nào của Nga đáng sợ hơn hạt nhân

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnh"Iskander-M"
Iskander-M - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tên lửa của Nga có đầu đạn phi hạt nhân nguy hiểm hơn vũ khí hạt nhân, Hoa Kỳ sai lầm lớn khi rút khỏi Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn, Foreign Policy viết.

Ấn phẩm lưu ý rằng ra khỏi INF có thể gây bất lợi cho Washington. Ví dụ, Moskva không cần xây dựng tiềm năng hạt nhân, nhưng việc phá vỡ thỏa thuận sẽ cho phép họ triển khai các tên lửa mặt đất mới với đầu đạn thông thường.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Nga cảnh báo Mỹ: Đừng cố tái khởi động chương trình “Chiến tranh giữa các vì sao”
Tạp chí cũng cho biết rằng tại thời điểm ký kết Hiệp ước INF, các bên không nghĩ đến việc thỏa thuận cũng sẽ cấm tên lửa có đầu đạn phi hạt nhân, vì chúng được coi là thứ yếu sau các đối tác hạt nhân. Tuy nhiên, một số người hiểu tiềm năng của vũ khí phi hạt nhân có độ chính xác cao — về vấn đề này, Foreign Policy nhắc lại phát biểu năm 1984 của ông Nikolai Ogarkov, lúc đó là Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên Xô. Theo ông Ogarkov, tên lửa dẫn đường chính xác với tầm bay tăng lên có thể làm tăng đáng kể tác dụng của vũ khí phi hạt nhân, cuối cùng sẽ khiến chúng gần với vũ khí hạt nhân về mặt hiệu quả.

Foreign Policy cũng nhấn mạnh rằng NATO sử dụng kho vũ khí tên lửa hành trình nằm trong giới hạn INF. Lỗ hổng cho phép bố trí các vũ khí như vậy trên tàu chiến, tàu ngầm và máy bay. Ngược lại, đối với Nga, cách duy nhất để đối phó với nguy cơ đe dọa từ phương Tây là phát triển các tên lửa trên mặt đất phi hạt nhân nguy hiểm hơn. Moskva có các công nghệ như vậy, và việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước sẽ cho phép đưa các vũ khí đó vào sử dụng.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала