Việt Nam đang đuổi kịp Thái Lan trong ngành du lịch

© Fotolia / EfiredKhách du lịch trên thuyền trong cuộc du ngoạn dọc sông Ngô Đồng ở Việt Nam
Khách du lịch trên thuyền trong cuộc du ngoạn dọc sông Ngô Đồng ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mối quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ và Trung Quốc, các vấn đề kinh tế và xã hội, ngành du lịch và bóng đá - đây chỉ là một số trong những chủ đề báo chí và thông tin về Việt Nam trên những phương tiện truyền thông nước ngoài trong tuần qua. Sputnik gửi tới bạn đọc chuyên mục "Việt Nam trên báo chí nước ngoài".

Việt Nam sẵn sàng tăng cường nhập khẩu hàng hóa Mỹ từ các công ty như Boeing và General Electric nhằm thu hẹp chênh lệch thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giảm chênh lệch thương mại có thể giúp Việt Nam tránh được những biện pháp trừng phạt từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố như vậy, theo Bloomberg. Thủ tướng Việt Nam nói, không nên áp đặt hàng rào thuế quan lên chúng tôi — chúng tôi có thể đưa cán cân thương mại với Mỹ cân bằng hơn bằng việc tăng cường nhập khẩu hàng hóa Mỹ.

Tờ Asia Times dành một bài viết dài về lập trường của Hà Nội trong vấn đề Biển Đông. Đáp trả tuyên bố của một số hãng thông tấn quốc tế về việc Hà Nội đã chuyển sang lập trường thắt chặt hơn về các điều khoản trong Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, tác giả bài báo lưu ý rằng, các yêu cầu của Việt Nam đều là hợp lý và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Yêu cầu cơ bản nhất là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Kim Jong-un và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Lý do Việt Nam là địa điểm lý tưởng cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

Nhiều phương tiện truyền thông viết về lý do tại sao Việt Nam là nơi tốt nhất để tổ chức cuộc gặp thứ hai của Trump và Kim Jong-un. Ví dụ Asia Times cho rằng, Hà Nội là một tấm gương về việc hai kẻ thù cũ Hoa Kỳ và Việt Nam đã vượt lên quá khứ, khắc phục khác biệt để thành lập mối quan hệ đối tác thành công. Nếu Việt Nam được lựa chọn cho cuộc gặp tiếp theo của ông Kim và ông Trump, điều đó sẽ cho thấy rằng, Triều Tiên, một quốc gia bị cô lập, sẵn sàng thiết lập quan hệ với Hoa Kỳ và hợp tác với cộng đồng quốc tế, bài báo viết.

Trong số các bài viết về kinh tế Việt Nam, chúng tôi lưu ý đến thông tin của Channel NewsAsia về hãng hàng không Bamboo Airways chính thức khởi động với chuyến bay thương mại đầu tiên vào thứ Tư ngày 16 tháng 1. Bamboo Airways hy vọng sẽ tiếp cận thị trường vận tải hàng không sôi động, phục vụ những đường bay đến các điểm đến ít được biết đến ở Việt Nam, hiện đang bị đánh giá thấp bởi các hãng hàng không lớn như Vietnam Airlines và Vietjet, tờ báo lưu ý. Báo Nga Rossiyskaya Gazeta đưa tin rằng, vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam đã được phóng vào quỹ đạo. Đây là chiếc vệ tinh thứ hai được sản xuất tại Việt Nam và là vệ tinh đầu tiên do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Còn Retail News Asia dẫn lời tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết rằng, hiện Việt Nam đã sản xuất được 70% các loại thiết bị viễn thông, tiến đến trở thành nước thứ 4 trên thế giới sản xuất được tất cả các thiết bị viễn thông và tiến đến xuất khẩu. Mục tiêu này phải được đạt vào những năm 2019-2020.

Borneo Bulletin Online có bài viết về nơi gieo niềm hy vọng cho hàng trăm phụ nữ H'Mông từng bị bán sang Trung Quốc. Việc mua bán cô dâu Việt Nam đã trở thành một ngành công nghiệp bùng nổ ở Trung Quốc như hệ quả của việc dư thừa tới 30 triệu nam giới ở đất nước này.

Bamboo Airways - Sputnik Việt Nam
Chuyến bay thương mại đầu tiên của Bamboo Airways có gì đặc biệt?

Trên báo chí nước ngoài ngày càng có nhiều bài viết và câu chuyện hình ảnh về ngành du lịch Việt Nam. Tuần qua cũng không phải là ngoại lệ. Tân Hoa Xã đưa tin rằng, Việt Nam là 1 trong 20 quốc gia được Tạp chí Du lịch nổi tiếng của Anh — Rough Guides xếp vào 20 Quốc gia xinh đẹp nhất thế giới. Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới, năm 2018, lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam đã tăng 19,9% lên mức kỷ lục 15,5 triệu người, bây giờ Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về tốc độ tăng trưởng du lịch. TTG Asia viết rằng, mạng lưới các khách sạn quốc tế ngày càng tăng, những sự kiện văn hóa thú vị, hoạt động quảng bá cho du lịch trong nước, việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới và lập trường tích cực của Chính phủ trong việc phát triển ưu tiên du lịch nội địa góp phần vào việc Việt Nam sẽ sớm cạnh tranh với các điểm đến phổ biến nhất ở Đông Nam Á, như Phuket và Bali. GGRAsia giới thiệu Khu phức hợp casino tại đảo Phú Quốc đã được cấp phép cho người Việt Nam tham gia chơi. Sòng bạc có 100 bàn Roulette, Baccarat, Black Jack, Poker, và Sic Bo, 1000 máy đánh bạc. TravelDailyNews Asia-Pacific viết rằng, năm 2018 ở Việt Nam được đánh dấu bởi nhiều sự kiện du lịch quan trọng. Việt Nam đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế — Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á (Asia's Leading Destination — Viet Nam) năm 2018 theo Giải thưởng Du lịch Thế giới; Điểm đến golf tốt nhất châu Á của World Golf Awards; Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh du lịch đầu tiên. Và Skift lưu ý rằng, Thái Lan đã phải mất 25 năm để lưu lượng khách du lịch tăng từ 6 lên đến 15 triệu người, trong khi Việt Nam chỉ cần 7 năm để đạt được con số này.

Bây giờ chúng tôi khép lại mục điểm báo bằng thông tin về bóng đá. Nội dung này cũng được phản ánh rộng rãi trong các bài viết về Việt Nam. Chúng tôi chỉ đề cập đến hai bài viết rất thú vị. FOX Sports Asia giải thích tại sao chính đội tuyển Việt Nam đã giành vé dự vòng 1/8 Asian Cup 2019, mặc dù có đối thủ ngang bằng Việt Nam. Và trang web FIFA kể về những huấn luyện viên nước ngoài trong lịch sử ĐT Việt Nam và lưu ý rằng, thầy trò HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt đội tuyển đến chiến thắng rực rỡ nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала