Quân đội Israel nêu ra nguyên nhân của các cuộc tấn công nhằm vào Syria

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhcao nguyên Golan
cao nguyên Golan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEL-AVIV (Sputnik) - Lực lượng Quốc phòng Israel cho biết, cuộc tấn công vào lực lượng Iran ở Syria là nhằm đáp trả nỗ lực tấn công bằng tên lửa vào Cao nguyên Golan.

Đây là tin đưa trên trang web của quân đội Israel.

Cơ quan quân sự này cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công là "các cơ sở quân sự (đơn vị Iran) Al-Quds ở Syria, bao gồm các kho vũ khí, chủ yếu ở khu vực sân bay quốc tế Damascus, trung tâm tình báo Iran, trại huấn luyện Iran".

Hệ thống phòng thủ tên lửa Israel - Sputnik Việt Nam
Israel bắn hàng loạt tên lửa vào Damascus

"Trong cuộc đột kích đã có hàng chục tên lửa phòng không Syria được bắn lên, bất chấp cảnh báo rõ ràng là không được phép nổ súng. Hậu quả là một số khẩu đội hàng không của Syria đã bị tấn công", — phía Israel cho biết.

Không có thông tin về thương vong từ phía Israel.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала