Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck tuyên bố chấm dứt con đường chính trị

© AP Photo / Sakchai LalitThailand's former Prime Minister Yingluck Shinawatra arrives at parliament in Bangkok, Thailand Thursday, Jan. 22, 2015
Thailand's former Prime Minister Yingluck Shinawatra arrives at parliament in Bangkok, Thailand Thursday, Jan. 22, 2015 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Thủ tướng Thái Lan – người đang sống lưu vong ở nước ngoài Yingluck Shinawatra nói rằng bà quyết định chấm dứt hoàn toàn con đường chính trị, theo doisongphapluat.

Trong một bài đăng trên Twitter, bà đã phủ nhận thông tin đăng tải trên các tờ báo Thái Lan rằng bản thân đã đề cử một cựu Bộ trưởng trở thành ứng cử viên đảng Pheu Thai cho Thủ tướng trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà Yingluck khẳng định quá trình đề cử là vấn đề nội bộ của đảng và hiện tại bà có rất nhiều việc phải làm. Đồng thời, bà thừa nhận rằng đã chịu đựng đủ những vất vả từ quá trình làm chính trị trước đó.

Trước đó, truyền thông Thái Lan đưa ra những thông tin rằng bà Yingluck đã ủng hộ cựu Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Chatchart Suthipant trở thành ứng cử viên của Pheu Thai thay vì ông Khunying Sudarat Keyuraphan, trưởng bộ phận chiến lược chiến dịch tranh cử của đảng.

Cựu Thủ tướng Yingluck đang sống lưu vong với anh trai mình, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Bà đã bí mật trốn khỏi Thái Lan vào tháng 9/2017 trước khi Phòng Hình sự của Tòa án Tối cao tuyên án 5 năm tù giam về những sai phạm khi còn nắm quyền.

Bà Yingluck bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014 trong khi ông Thaksin cũng từng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Bà Yingluck cùng anh trai đã về thăm họ hàng xa ở miền Nam Trung Quốc và gần đây bà đã được bầu làm chủ tịch của một công ty khai thác cảng tại tỉnh Quảng Đông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала