Ngoại trưởng Đức-Mỹ bàn bạc về tình hình xung quanh Hiệp ước INF

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Đức Heiko Maas
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN(Sputnik) - Vào ngày 23 tháng 1, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về tình hình xung quanh Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), - như đại diện Bộ Ngoại giao CHLB Đức Christopher Burger tuyên bố trong cuộc họp báo.

"Tôi có thể thông báo với quý vị rằng Ngoại trưởng Maas bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ vào thứ Tư, ông sẽ thăm Washington và New York… Ngày 23 tháng 1, Ngoại trưởng Maas sẽ tiến hành hội đàm chính trị ở Washington, trong đó sẽ cùng với Ngoại trưởng Pompeo thảo luận về Hiệp ước INF và những chủ đề quốc tế khác, ví dụ, về tình hình Syria", — phát ngôn viên Burger tuyên bố.

Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Đức: Vẫn có thể cứu vãn Hiệp ước INF
Theo lời ông này, vào ngày 24 tháng 1 dự kiến có cuộc gặp của Ngoại trưởng Mass tại Liên Hợp Quốc khi ông dự họp Hội đồng Bảo an. "Ở đây đại biểu Đức sẽ nói về hai chủ đề trung tâm với tư cách thành viên Hội đồng Bảo an, đó là tổ hợp đề tài "khí hậu và an ninh" và thứ hai là "phụ nữ, hòa bình và an ninh", — ông Burger nói. Như ông cho biết thêm, đây là chuyến công du thứ nhất của Ngoại trưởng Đức đến Liên Hợp Quốc kể từ lúc bắt đầu tư cách thành viên của Đức trong Hội đồng Bảo an hồi đầu tháng 1. Theo lời phát ngôn viên, qua hoạt động như vậy CHLB Đức dự định phát ra tín hiệu rằng nước này "muốn tham gia tích cực vào việc giải quyết các cuộc khủng hoảng".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала