Kuril, hiệp ước hòa bình và thương mại: những gì ông Putin và Abe đã nói ở Moskva

© Sputnik / Alexey Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Moskva.
Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Moskva. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Moskva. Tuyên bố chính thức của hai nhà lãnh đạo được đưa ra tại cuộc họp báo chung.

Nguyên thủ Nga cho biết cuộc họp được tổ chức trong bầu không khí công vụ và mang tính xây dựng. Cụ thể, việc thảo luận diễn ra theo cách tích cực trong chương trình nghị sự song phương.

Ông Putin lưu ý rằng có những thành tựu rõ ràng trong lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa Moskva và Tokyo, nhưng sự thay đổi về chất vẫn chưa xảy ra. Ông nói thêm rằng Nga và Nhật Bản có thể tăng kim ngạch thương mại lên gấp rưỡi — tới khoảng 30 tỷ đô la.

Ngoài ra, các bên đã dành nhiều thời gian cho việc hướng tới đạt được hiệp ước hòa bình. Tổng thống Putin nói rằng Moskva và Tokyo xác nhận sự quan tâm của hai nước trong việc ký kết một thỏa thuận, và công việc phía trước là không dễ dàng.

Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Ông Abe đã làm quen với "vị khách bí mật" vào đêm trước cuộc hội đàm với tổng thống Putin

Ông nhấn mạnh rằng các điều khoản của hiệp ước nên được sự đồng thuận bởi người dân của cả hai quốc gia và cần có sự ủng hộ của công chúng.

Thủ tướng Abe, sau khi đàm phán với ông Putin, nói rằng họ đã chỉ thị thực hiện các biện pháp đối với hoạt động kinh tế chung ở Quần đảo Kuril.

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước có nhiệm vụ tổ chức các cuộc đàm phán mới về hiệp ước hòa bình vào tháng Hai. Theo Thủ tướng Nhật Bản, việc đàm phán có thể diễn ra ở Munich.

Ông Abe cũng tuyên bố thỏa thuận với Tổng thống Putin về phát triển quan hệ giữa các cơ quan quân sự của hai nước. Abe lưu ý rằng ông mong chờ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Nhật Bản vào tháng 6.

Sau khi cuộc họp ở Điện Kremlin kết thúc, hai bên thông báo rằng các vòng đàm phán mới giữa Nga và Nhật Bản sẽ được tổ chức. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý rằng hai quốc gia cần tăng cường bầu không khí tin cậy lẫn nhau, và việc phát triển hợp tác kinh tế sẽ giúp thúc đẩy điểu này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала