Có gì dưới lòng đại dương? Đoàn thám hiểm tiết lộ bí mật của Blue Hole

© Ảnh : Public DomainHố nước xanh ở Rạn san hô Belize Barrier
Hố nước xanh ở Rạn san hô Belize Barrier - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đoàn thám hiểm của Richard Branson đã tới địa điểm được gọi là Great Blue Hole (Hố xanh lớn), nằm trong rạn san hô Belize, và tìm thấy rác thải nhựa dưới đáy đại dương, Daily Mail đưa tin.

Trước đây, Hố xanh chưa được điều tra do những hạn chế về công nghệ. Hố này trước kia từng nằm trên đất liền, nhưng khoảng mười ngàn năm trước, vào cuối thời kỳ băng hà cuối cùng, nó đã bị ngập.

đường nhựa - Sputnik Việt Nam
Đang đi bỗng bị sập bẫy dưới mặt đường nhựa

Richard Branson và cháu trai của nhà hải dương học nổi tiếng Fabien Cousteau đã dành nhiều giờ ở Blue Hole. Trong blog của mình về cuộc thám hiểm, ông Branson đã viết: "Kẻ thù chính của đại dương là biến đổi khí hậu và nhựa. Thật không may, dưới đáy hố ở độ sâu 120 mét, chúng tôi đã tìm thấy những chai nhựa — một tai họa thực sự của đại dương."

Ông cũng cảnh báo về các trường hợp ngập lụt tương tự trong thời đại của chúng ta, đồng thời gọi những gì ông nhìn thấy ở đáy hố là "lời nhắc nhở quan trọng nhất về sự nguy hiểm của biến đổi khí hậu mà tôi từng thấy".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала