Đụng độ giữa quân đội và đoàn người biểu tình ở Venezuela, có thiệt hại về người

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsCuộc đụng độ giữa quân đội và người biểu tình bắt đầu ở Caracas
Cuộc đụng độ giữa quân đội và người biểu tình bắt đầu ở Caracas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BUENOS AIRES (Sputnik) - Cuộc đụng độ giữa quân đội và người biểu tình bắt đầu ở Caracas, cổng thông tin Nacional báo cáo.

Rào chắn đang được dựng lên tại một số quận của thủ đô Venezuela, có thể nghe rõ âm thanh người dân gõ vào thành nồi,  thời gian gần đây đó là biểu tượng cho thấy người Venenuezla phản đối Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Quốc kỳ Venezuela - Sputnik Việt Nam
Venezuela: Bắt giữ ít nhất 40 quân nhân mưu toan nổi loạn
Đại biểu của quốc hội đối lập Venezuela, ông Jose Olivares, thông báo về nạn nhân đầu tiên của các cuộc biểu tình. "Chúng tôi được xác nhận rằng nạn nhân đầu tiên được đưa vào bệnh viện quận Katia, người này đã chết sau vụ sử dụng súng trong các cuộc biểu tình", — ông viết trên tài khoản Twitter của mình.

Về phần mình, nhà báo nổi tiếng Roman Camacho cho biết về hai người chết và hai người bị thương.

Ngoài ra, tại thành phố San Felix thuộc bang Bolivar, những người biểu tình đã đốt bức tượng của cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chávez.

Người đứng đầu quốc hội đối lập Venezuela, ông Juan Guaido, đã kêu gọi người dân xuống đường vào ngày 23 tháng 1 để phản đối những gì đang xảy ra ở nước này. Trái lại, các đồng minh của Maduro có ý định tổ chức tuần hành vào thứ Tư để chống lại sự can thiệp của nước ngoài và ủng hộ tổng thống.

Các hành động của phe đối lập Venezuela được hỗ trợ bởi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала