Quân đội Mỹ sử dụng bản sao vũ khí Nga trong các cuộc tập trận

© US Marine Corps / Cpl. Alex C. GuerraBinh sĩ Mỹ
Binh sĩ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng các thiết bị quân sự được làm theo kiểu vũ khí phòng không của Nga trong các cuộc tập trận. Đây là tin đưa trên Defense Blog.

Trong cuộc diễn tập Southern Strike ở Mississippi, các sĩ quan của Quân đội Hoa Kỳ đã thực hành một cuộc không kích bằng vũ khí na ná như các hệ thống tên lửa phòng không Thor và Osa của Nga, cũng như giống BTR-80.

Máy bay Mỹ F-16 được sơn lại thành Su-57 của Nga - Sputnik Việt Nam
Máy bay Mỹ F-16 được sơn lại thành Su-57 của Nga

Theo Defence Blog, những bài tập như vậy giúp quân đội trau dồi các kỹ năng đã bị lãng quên sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Cổng thông tin lưu ý rằng trong những năm gần đây, các đối thủ của Hoa Kỳ đã phát triển vũ khí hiện đại, đạn dược và các công nghệ có tính năng phá hủy lớn.

Như đã nêu trong tài liệu, do sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Nga, "ngày nay, Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đang chuyển trọng tâm sang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với các cường quốc".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала