Quân đội Venezuela không ngả theo phe đối lập, thể bảo vệ chủ quyền đất nước

© AFP 2023 / Federico ParraVenezuela. Caracas. Tiếp diễn biểu tình chống Chính phủ.
Venezuela. Caracas. Tiếp diễn biểu tình chống Chính phủ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mexico, (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết hôm thứ Tư rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục bảo vệ hiến pháp và chủ quyền quốc gia của đất nước cũng như sẽ không chấp nhận một "Tổng thống bị áp đặt".

Không nêu tên cụ thể của lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, Bộ trưởng Padrino đăng tải thông điệp trên trang Twitter rằng trong khi sự tuyệt vọng tiếp tục đe dọa hòa bình của đất nước, quân đội sẽ không chấp nhận một Tổng thống tự xưng bị áp đặt dưới bóng tối của lợi ích đen tối. Ông Padrino nói thêm rằng các binh sĩ Venezuela sẽ bảo vệ hiến pháp và đóng vai trò là người bảo đảm chủ quyền quốc gia.

Tuyên bố của ông Padrino được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước đó vào hôm thứ Tư rằng Washington công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời của đất nước.

Chính trị gia 35 tuổi và lãnh đạo Quốc hội Venezuela đã tự tuyên bố mình là "Tổng thống lâm thời" sau khi tuyên thệ nhậm chức. Đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chỉ trích động thái này, nói rằng chính phủ Mỹ đang cố gắng thực hiện một cuộc đảo chính ở nước này. ÔNg Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao và chính trị với Mỹ, cho các nhà ngoại giao Mỹ 72 giờ để rời khỏi đất nước.

Trên đường phố Caracas hiện đã xuất hiện nhiều đám đông biểu tình kể từ khi ông Guaido tuyên bố nhậm chức, lực lượng an ninh Venezuela đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, tuy nhiên đã có 4 người thiệt mạng sau các cuộc đụng độ.

Hiện Paraguay, Argentina, Canada, Guatemala và Peru đã công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời sau động thái của Washington.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала