Hiện tượng đáng lo: Chương trình thiếu nhi với thông tin sai lệch về Nga trên TV Pháp

© PixabayTV
TV - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Chương trình trên France4, nhồi nhét cho trẻ em ý tưởng rằng mọi thông tin ở Nga đều bị kiểm soát là hiện tượng đáng lo ngại, - ông Sergei Parinov lãnh đạo bộ phận báo chí của Đại sứ quán Nga tại Paris nói với Sputnik.
Hiệu trưởng MGIMO bình luận về nghiên cứu mối đe dọa Nga tại trường đại học Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hiệu trưởng MGIMO bình luận về nghiên cứu "mối đe dọa Nga" tại trường đại học Mỹ

Trước đó, kênh truyền hình France4 đã phát chương trình trong khuôn khổ khóa học truyền thông. Đề tài của một tập thuộc chương trình là  "Vladimir  Putin — Sa hoàng phao tin nhảm?", mà mục tiêu là chứng minh cho trẻ em ở Pháp thấy rằng "ở Nga thực hiện kiểm soát thông tin như thế nào".

"Thực sự tạo ra ấn tượng rằng khi không đủ khả năng tiến hành cuộc tranh biện trung thực, các đối tác của chúng ta đang bắt đầu chuyển hướng sang trẻ em… Đây là hiện tượng rất đáng lo ngại", — ông Parinov nhận định.

Điều nguy hiểm là trong trường hợp này, công việc "nhồi sọ" thậm chí không thực hiện với giới thanh niên, mà là với các trẻ em, — ông nói thêm. "Đối tượng xem các chương trình kiểu đó là khán giả 10 — 15 tuổi. Đây là độ tuổi mà trẻ em trở thành thanh thiếu niên, khi đã có khả năng xây dựng chuỗi logic khá phức tạp nhưng lại  vẫn chưa có tư duy phê phán cần thiết hay khả năng tự đặt câu hỏi cho mình — liệu  còn câu trả lời nào khác chăng ngoài những đáp án mag người ta đề xuất?  Và ở độ tuổi này, thiếu nhi bị đẩy tới chấp nhận những kết luận khá chắc chắn mà dường như tự các em tìm thấy", — ông Parinov nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала